Vì sao HLV Chung Hae Soung “yêu lại từ Đầu” với CLB TP Hồ Chí Minh?

Thứ bảy, 15/08/2020 07:20

HLV Chung Hae Soung đã trở lại vị trí HLV trưởng CLB TP.HCM chỉ khoảng 2 tuần sau khi rời ghế nóng. Chia sẻ về điều này, ông thầy người Hàn Quốc nói: Tôi trở lại đội bóng vì các học trò của tôi. Nếu như không có các cầu thủ TP.HCM, hôm nay tôi đã không có mặt ở đây. Không chỉ các cầu thủ mà cả gia đình của họ nữa, cũng có những cầu thủ đội khác tôi chưa làm việc, tất cả đều nhắn tin cho tôi. Cuối cùng, lãnh đạo của CLB TP.HCM đã liên lạc lại với tôi. Chúng tôi đi đến thống nhất, xí xóa hết đi những gì đã xảy ra trong 2 tuần rồi, để làm lại từ đầu. Tất nhiên, tôi không thể nói rõ về các điều khoản trong hợp đồng được. Giữa đội bóng và tôi đã thống nhất như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng hôm qua là ngày đầu tiên của tôi làm việc ở CLB TP.HCM. Mọi chuyện trong quá khứ đều được xóa bỏ. Tôi cũng nói với các cầu thủ như thế. Coi như tôi chưa từng làm việc ở đây trong 2 năm vừa qua. Ban lãnh đạo cũng giúp đỡ tôi nhiều và nói tôi cứ thoải mái. Ở đây có các học trò của tôi, tôi cũng khó đi lắm.

HLV Chung Hae Soung sẽ dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh tại V-League năm nay.

Khi trở lại, tôi chỉ suy nghĩ mình phải làm gì để đội bóng tốt hơn. Trong ban huấn luyện vừa rồi có 2 người mới, đó không phải là người của tôi và tôi không biết họ như thế nào. Tôi cũng nói với lãnh đạo, nếu muốn tôi làm lại thì phải giúp tôi, phải cho tôi toàn quyền quyết định hết. Tôi cần những người có thể giúp đội bóng tốt hơn.

Nói về mục tiêu của CLB TP Hồ Chí Minh, HLV Chung Hae Soung chia sẻ thêm, Vô địch V-League không phải chuyện đơn giản. Mục tiêu của tôi và các học trò luôn luôn hướng đến vị trí cao nhất có thể. Chúng tôi đều là người chuyên nghiệp. Mục tiêu trụ hạng không phải dành cho những người chuyên nghiệp chúng tôi.

Cũng theo vị thuyền trưởng đội bóng mang tên Bác, Sự nghiệp bóng đá của ông đã kéo dài khoảng 35 năm rồi. Mỗi nước có một văn hóa khác nhau. Việt Nam khác Hàn Quốc. Khi làm việc ở HAGL và CLB TP.HCM, ông có nhiều ngày vui nhưng cũng có những lúc buồn. Hai tuần qua, thật lòng ông khá buồn.

“Tôi đã chia sẻ thêm với lãnh đạo rằng hãy để HLV trưởng quyết định hết. Vì HLV trưởng là người chịu trách nhiệm khi đội có thành tích không tốt. Còn nếu phải nghe người này người kia, đó không còn là HLV trưởng nữa. Nhiều HLV sẽ không chấp nhận được việc họ không có toàn quyền quyết định, phải nghe người khác chỉ đạo. Nhưng khi thành tích kém, họ là người ra đi. Về trường hợp của tôi, lãnh đạo cũng chia sẻ lý do đặc biệt khi mời tôi làm giám đốc Kỹ thuật. Họ thấy tôi có nhiều áp lực sau trận thua CLB Hà Nội, họ sợ tôi gặp vấn đề về sức khỏe. HLV trưởng luôn luôn có áp lực. Khi kết quả tốt hay không tốt đều có áp lực. Tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo nhưng tôi chỉ muốn làm một vị trí là HLV trưởng, ở bất cứ đi nước nào, Hàn Quốc hay Việt Nam đều như vậy”, ông Chung cho hay.

P.V